Triều Tiên lên án Mỹ triển khai THAAD

Ngày 4/4, CHDCND Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ về những bước đi nhằm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.

Một cuộc phóng thử nghiệm tên lửa THAAD. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin nhiều khả năng Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận việc triển khai hệ thống này khi tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, thăm Seoul hồi tháng trước.

Tờ báo cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ trả đũa cho dù chỉ có “một tia lửa” xuất phát từ phía Hàn Quốc và Mỹ chạm vào lãnh thổ Triều Tiên.

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều người đang tập trung chú ý vào câu hỏi liệu Mỹ và Hàn Quốc trong chuyến thăm vừa qua của ông empsey, có thảo luận khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc hay không.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc tuyên bố hai bên không thảo luận gì về vấn đề này.


TN
Mối đe dọa từ việc triển khai tên lửa THAAD ở Hàn Quốc
Mối đe dọa từ việc triển khai tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Nga cảnh báo động thái triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc có khả năng đe dọa an ninh khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN