Tổng thống Palestine phản đối đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ

Một nguồn tin từ Palestine hôm 13/12 cho biết, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã phản đối đề xuất của Mỹ cho phép Israel duy trì quân đội lâu dài tại một khu vực của nhà nước Palestine tương lai, dọc theo biên giới chiến lược với Jordan.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Mỹ.


Sau cuộc họp tối ngày 12/12 với ông John Kerry tại thành phố Ramallah, "Tổng thống Abbas đã bác bỏ ý tưởng nêu trên của vị ngoại trưởng Mỹ", nguồn tin khẳng định.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Abbas đã gửi một bức thư trong đó nêu rõ "những giới hạn đỏ" của phía Palestine.



Lê Hoàng (theo AFP)
Israel, Jordan, Palestine ký thỏa thuận lịch sử chia sẻ nguồn nước
Israel, Jordan, Palestine ký thỏa thuận lịch sử chia sẻ nguồn nước

Ngân hàng thế giới cho biết các quan chức cấp cao của Israel, Jordan và Palestine đã ký một thỏa thuận lịch sử về chia sẻ nguồn nước tại khu vực Trung Đông, bao gồm cả việc sử dụng nước biển đã khử muối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN