Tổng Giám đốc IAEA đến Iran

Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 17/8 đưa tin Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã đến Iran để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano. Ảnh: AFP/TTXVN

Tin cho biết ông Amano tới Tehran vào tối 16/8 và sẽ gặp Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, Ali Akbar Salehi. Trong khi đó, một nguồn tin riêng rẽ cho hay ông Amano đã gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vào sáng 17/8, song không cung cấp chi tiết.

Chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) tiếp tục đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.


TN




IAEA: Iran đã loại bỏ kho dự trữ hạt nhân nhạy cảm nhất
IAEA: Iran đã loại bỏ kho dự trữ hạt nhân nhạy cảm nhất

Iran đã tiến hành loại bỏ kho khí urani được làm giàu nhạy cảm nhất của nước này theo một thỏa thuận hạt nhân tạm thời đạt được hồi tháng 11/2013 với Nhóm P5+1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN