Tin tặc tấn công trang web của Hãng hàng không Malaysia


Ngày 26/1, nhóm tin tặc có tên là "Lizard Squad" đã chiếm quyền kiểm soát trang web của Hãng hàng không Malaysia (Malaysia Airlines).

Hình ảnh xuất hiện trên trang web của hãng hàng không Malaysia Airlines.


Nhóm tin tặc có liên hệ với các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) này từng tiến hành các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DOC) nhằm vào hệ thống PlayStation của Sony và Xbox Live của Microsoft hồi tháng 12/2014.

Trang chủ của hãng hàng không trên xuất hiện hình ảnh của một con thằn lằn mặc bộ vét Tuxedo với dòng chữ "Bị tấn công bởi LIZARD SQUAD - NHÀ NƯỚC HỒI GIÁO CALIPHATE CHÍNH THỨC". Lizard Squad (còn gọi là Biệt đội thằn lằn) cũng để lại trên trang chủ dòng chữ "404 - Không tìm thấy máy bay", ám chỉ chiếc máy báy số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích cùng 239 người.

Theo tin tức truyền thông, trên các trang web của Hãng hàng không Malaysia ở một số khu vực xuất hiện dòng chữ "ISIS (tên gọi khác của IS) sẽ giành chiến thắng".


TN (Theo AFP)
Tin tặc tấn công báo Mỹ, tuyên bố 'Thế chiến III'
Tin tặc tấn công báo Mỹ, tuyên bố 'Thế chiến III'

Tin tặc ngày 16/1 đã chiếm tài khoản trang mạng xã hội Twitter của tờ "New York Post" và "United Press International" (UPI) và viết trên đó các thông điệp giả, trong đó có thái độ thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN