Tín dụng chính sách mang nước sạch về nông thôn

Những năm qua, từ nguồn vốn ưu đãi của chương trình tín dụng về nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng ngàn hộ dân tại Thái Bình đã được dùng nước sạch. Chương trình càng ý nghĩa khi Thái Bình là một trong 5 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước. Theo chương trình, mỗi hộ dân được vay 8 triệu đồng để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh, trong đó 4 triệu đồng để lắp đặt công trình nước sạch.


 

Một điểm giao dịch tại xã của NHCSXH tỉnh Thái Bình. Ảnh: vbsp.org.vn

 

Sáu năm trước, gia đình chị Trần Thị Huyền (xóm 3, thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải) phải lọc nước giếng khoan và nước mưa để dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Được vay 4 triệu đồng từ chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) gia đình chị đã lắp đường ống dẫn nước sạch. Sau khi trả hết số tiền trên, năm 2012 gia đình chị lại vay thêm 4 triệu đồng để sửa công trình vệ sinh.


Không chỉ có gia đình chị Huyền, gần 800 hộ của xã Nam Cường đã được dùng nước sạch. Ông Hoàng Ngọc Sang, Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: Xã được xếp vào vùng khó khăn về nguồn nước sạch của tỉnh. Vào mùa khô nguồn nước bị nhiễm mặn do nước biển xâm thực, nồng độ khoáng hóa luôn ở ngưỡng trên 5.400 mg/lít. Từ năm 2006 đến nay, tổng số vốn xã đã nhận được từ chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường là 900 triệu đồng. Nhờ đó, đến nay 99% hộ của xã được sử dụng nước sạch và 75% công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Xã đã đạt 14 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về nước sạch.


Theo ông Tạ Tiến Khẩn, Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Bình, thông qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các tổ tiết kiệm vay vốn tại cơ sở giúp người dân tiếp cận với nguồn tín dụng ưu đãi của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Tại Thái Bình, nguồn tín dụng nước sạch phân bổ qua hoạt động của Hội Phụ nữ chiếm đa số. Trong 7 năm (2006 - 2012) triển khai chương trình, NHCSXH đã cho gần 59.000 lượt hộ gia đình vay vốn, tổng số tiền khoảng 400 tỷ đồng. Với nguồn vốn này đã giúp trên 41.000 hộ dân được sử dụng nước sạch, 52.000 hộ xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn.


Tiêu chí thứ 17 về môi trường trong bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới xác định một xã tại khu vực đồng bằng sông Hồng được coi là đạt tiêu chí về nước sạch thì phải có 90% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp tiêu chuẩn quốc gia. Cùng với nguồn vốn từ chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, Thái Bình còn huy động các nguồn vốn khác như chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn sự nghiệp, xã hội hóa đầu tư để xây dựng các công trình nước sạch. Năm 2013, Thái Bình phấn đấu 86% dân số nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và có 8 xã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy để hướng tới mục tiêu Thái Bình là một tỉnh nông thôn mới tiêu biểu của cả nước, chặng đường “khơi nguồn” nước sạch ở nông thôn cần sự chung sức của cả xã hội trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm.


Thu Hoài

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN