Sau phiên tăng “bất thường” vào chiều 22/8, hôm qua (ngày 23/8), tỷ giá VND/USD của hệ thống ngân hàng đã có phần “hạ nhiệt”.
Tỷ giá tăng do tâm lý
Cụ thể ngày 23/8, tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Á Châu (ACB), tỷ giá đô la niêm yết mua vào bán ra ở mức: 21.090 - 21.200 đồng, thấp hơn 40 đồng mua vào và 20 đồng bán ra so với ngày 22/8. Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng điều chỉnh giảm 30 đồng ở cả chiều thu mua và bán ra so với cuối ngày 22/8, tỷ giá hiện ở mức 21.110 - 21.190 đồng/USD. Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đưa tỷ giá về 21.100 - 21.190 đồng, giảm 20 đồng mua vào và 10 đồng bán ra so với cuối ngày 22/8.
Kiểm đếm USD giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank). Ảnh: Trần Việt - TTXVN |
Trước đó, ngày 22/8 tỷ giá bất ngờ có sự biến động rất mạnh. Tỷ giá cuối giờ chiều cùng ngày đã lên tới 21.220 VND/USD, cao hơn 100 đồng so với đầu giờ sáng. Diễn biến tăng tỷ giá lần này khiến không ít người bày tỏ lo ngại sẽ có một đợt sốt tỷ giá mới.
Trước diễn biến bất thường này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng khẳng định: Tỷ giá giao dịch trên thị trường có diễn biến tăng vừa qua là do tác động tâm lý của một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên quan đến định hướng điều hành tỷ giá của NHNN.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, thời điểm này không thấy có yếu tố nào có thể tác động lớn đến thị trường ngoại hối. Những diễn biến xảy ra trong ngày 22/8 chủ yếu là do tâm lý.
Mục tiêu ổn định tỷ giá
Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cũng khẳng định: “Trên cơ sở đánh giá các yếu tố cơ bản và diễn biến thị trường, chúng tôi nhận định cung cầu ngoại tệ vẫn diễn biến bình thường và khẳng định không điều chỉnh tỷ giá. NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm duy trì sự ổn định của thị trường ngoại tệ và tỷ giá”.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong nửa đầu tháng 8/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ổn định ở mức 21.036 đồng/USD, ổn định liên tục so với thời điểm cuối tháng 6/2013. Tại ngân hàng thương mại (NHTM), tỷ giá niêm yết ở mức mua vào/bán ra đầu tháng là 21.000 - 21.170 đồng/USD và có mức giảm lần lượt 25 - 45 đồng/USD xuống mức 21.075 - 21.125 đồng/USD (giữa tháng). Trên thị trường tự do, giá USD cao hơn, phổ biến ở mức 21.160- 21.170 đồng/USD (mua vào) và 21.200 - 21.210 đồng/USD (bán ra).
Đại diện NHNN cho rằng: Từ đầu tháng 7/2013 đến nay, sau khi NHNN thực hiện đồng bộ các biện pháp điều hành và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, mua bán ngoại tệ, thị trường ngoại tệ và tỷ giá đã ổn định trở lại. Thanh khoản trên thị trường ngoại tệ được cải thiện, tỷ giá giảm, các tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, tâm lý găm giữ ngoại tệ đã được giải tỏa.
Chia sẻ lý do tỷ giá tăng bất thường vừa qua, một cán bộ của một NHTM cho biết: Sự biến động này là do có một số tin đồn: NHNN sẽ điều chỉnh tỷ giá và dự báo nhu cầu ngoại tệ sẽ tăng do dự báo nhập siêu cao, nhiều doanh nghiệp cần mua ngoại tệ để nhập hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi NHNN đã có phản hồi chính thức về việc không điều chỉnh tỷ giá nên diễn biến giao dịch ngày hôm qua đã “giảm nhiệt” và ổn định hơn.
Trước đó ngày 28/6, NHNN đã điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ mức 20.828 VND/USD lên 21.036 VND/USD (mức điều chỉnh 1%). Như vậy, tỷ giá được điều chỉnh sau một năm rưỡi neo ở mức 20.828 VND/USD. Theo ông Trí Hiếu, sự điều chỉnh trên đã thể hiện sự linh hoạt của NHNN. Còn chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh nhận định: Mức điều chỉnh tỷ giá vừa qua vẫn nằm trong giới hạn cho phép khoảng 3% suốt cả năm như thống đốc NHNN khẳng định. Tỷ giá có khả năng ổn định ít nhất đến hết năm 2013 và NHNN có dư địa để tiếp tục nâng tỷ giá hối đoái thêm 1- 2% như cam kết.
Minh Phương