Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Nga trước thềm hội nghị ngoại trưởng NATO

Ngay trước thềm hội nghị các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng nước này, ông Mevlut Cavusoglu nói rằng Nga "chẳng thể biện minh" cho hành động của mình tại Ukraine, Crimea và Gruzia.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: AFP


Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Cavusoglu nói: "Dù Bức tường Berlin đã sụp đổ, bức tường này vẫn nằm trong tiềm thức". Ông còn cho rằng "chẳng thể biện minh" cho các hành động của Nga tại Crimea, Gruzia và Ukraine. Ông nhấn mạnh cả Liên minh châu Âu (EU) lẫn Nga không thể buộc Ukraine phải chọn giữa Nga và châu Âu.

Ông Cavusoglu đã đề cập tới vấn đề Crimea hồi đầu tháng 4. Khi đó, ông nói rằng "các quyền của người dân Crimea và đặc biệt là người Crimea Tatar đã bị vi phạm". Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ mô tả tình hình về quyền của người Crimea Tatar là không thể chấp nhận, đồng thời tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch gửi một phái bộ không chính thức tới giám sát những vi phạm nhân quyền ở bán đảo này.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích chính sách của Nga đối với Ukraine. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả việc đế chế Ottoman sát hại hàng loạt người Armenia năm 1915 là diệt chủng, ông Erdogan nói rằng "đương nhiên, với những gì đang diễn ra ở Ukraine và Crimea, họ trước tiên cần giải thích về điều đó rồi sau đó mới sử dụng từ diệt chủng".

Bình luận về tuyên bố của ông Erdogan, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng những tuyên bố này sẽ không tác động xấu tới dự án đường ống khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".


TN

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tạo tên lửa mới
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tạo tên lửa mới

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chế tạo một hệ thống tên lửa mới mang tên "Igla-S".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN