Tăng trưởng tín dụng sẽ đạt chỉ tiêu 12%

Tại Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm của ngành ngân hàng diễn ra ngày 17/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết: “Đến nay tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 3%. Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng sẽ phấn đấu đạt gần 9% trong 6 tháng cuối năm để có thể đạt chỉ tiêu 12% trong cả năm 2013”, Thống đốc Bình nói.

 

Khách hàng làm thủ tục vay vốn tại VietinBank Thái Nguyên.

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 31/5, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,46% so với cuối năm 2012, phù hợp với định hướng 14 - 16% cho cả năm 2013. Huy động vốn tăng 6,59% so với cuối năm 2012; trong đó huy động vốn bằng VND tăng 7,55%, huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 0,84%. Đặc biệt, mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng tiền gửi VND của người dân vẫn tăng cao, nguồn tiền này được đánh giá là chủ yếu chuyển đổi từ vàng và ngoại tệ sang VND. Đại diện NHNN cho rằng: Đây là kết quả tích cực từ các giải pháp chính sách của NHNN trong thời gian qua với mục tiêu giảm tình trạng vàng hóa và USD hóa, tăng niềm tin của người dân đối với VND. Ngoài ra, thanh khoản VND của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống. Hệ thống các TCTD đã tăng cường mua trái phiếu Chính phủ để đưa tiền ra nền kinh tế qua kênh ngân sách; đồng thời tăng dự trữ thanh khoản.


“Tư lệnh” của ngành ngân hàng cũng cho rằng: Nếu điều kiện kinh tế tốt hơn, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 15%. "Làm tốt mục tiêu tăng trưởng tín dụng mới mong đảm bảo tăng trưởng kinh tế (GDP) ở mốc 5 - 5,5%", Thống đốc NHNN khẳng định. Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm vụ này, các ngân hàng trong hệ thống đều phải quyết tâm gắng sức vì trước đó rất nhiều ý kiến lo ngại về kế hoạch tăng trưởng tín dụng ở mức 12% mà NHNN đặt ra cũng như mục tiêu tăng trưởng GDP.


Về sự ra đời của Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC), Thống đốc NHNN cho biết, hệ thống ngân hàng đã cơ cấu lại khoản nợ 285.000 tỷ đồng (xấp xỉ 10% dư nợ tín dụng) và ngăn những khoản vay này trở thành nợ xấu. Đại diện NHNN khẳng định hệ thống đã tự xử lý được 70.000 tỷ đồng nợ xấu (2,5% tổng dư nợ). "Chúng ta vẫn phải đi cả hai hướng, tiếp tục xử lý nợ xấu cũ và khơi thông dòng vốn thì mới ngăn được nợ xấu gia tăng", Thống đốc Nguyễn Văn Bình lưu ý.

Theo một số ngân hàng thương mại, thời điểm này, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng là có; đồng nghĩa với việc có nhiều DN tiếp cận được nguồn vốn. “Ngân hàng Quân đội (MB) vẫn đang tăng tưởng tốt”, lãnh đạo MB khẳng định. Tuy nhiên đại diện MB cũng bày tỏ lo ngại về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế cũng như “sức khỏe” của doanh nghiệp (DN) vẫn đang có vấn đề.


Phó Tổng Giám đốc MB Phạm Trung Hà cho hay, sức hấp thụ vốn của thị trường hiện rất thấp, DN bị đọng vốn từ chính hàng hóa họ sản xuất ra và đọng vốn từ chính công nợ của họ cũng không thu hồi được. Đặc biệt, các DN diện này giờ trải rộng trên nhiều lĩnh vực, không chỉ là ở ngành bất động sản, sắt, thép hay xi măng.


Còn Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) Phạm Huy Hùng cho rằng: Tăng trưởng tín dụng hiện nay vẫn ở mức thấp nên NHNN cần duy trì ổn định chính sách tiền tệ để DN có định hướng rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, NHNN vẫn thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát nhưng hướng trọng tâm hơn cho việc phát triển sản xuất kinh doanh ổn định kinh tế 6 tháng cuối năm. “Để tăng tín dụng thì cần phải tiếp tục giảm lãi xuống 6% vì lãi suất càng cao thì nợ xấu càng cao”, ông Hùng nói.


"NHNN đã kiến nghị với Chính phủ để nâng phát hành trái phiếu Chính phủ, nâng mức đầu tư công qua đó kích thích tổng cầu, vừa giải quyết tồn kho, giải quyết công ăn việc làm, như vậy mới góp phần khơi thông tăng trưởng tín dụng", Thống đốc Nguyễn Văn Bình chia sẻ.


Minh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN