Tăng mức hỗ trợ đối với huyện nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.

Các hộ nghèo đồng bào Chăm ở thôn Phước Lập, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) nhận bò hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013 - 2016. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Cụ thể, về hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông - lâm kết hợp, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng mức khoán bằng 1,5 lần mức khoán quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 về thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.


Hộ nông dân tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch sản xuất được hỗ trợ một lần tiền mua giống và hỗ trợ ba năm tiền mua phân bón để chuyển từ trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm (chè, cà phê, ca cao, hồ tiêu, điều, cao su, cây ăn quả...,); cây nguyên liệu sinh học.


Hỗ trợ từ 1 - 2 lần tiền mua giống gia cầm hoặc một lần tiền mua giống gia súc với mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/hộ, mức cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.


Cũng theo Quyết định, hộ nông dân trực tiếp chăn nuôi được hỗ trợ 100% tiền vắcxin và chi phí bảo quản vắcxin để tiêm phòng đối với các bệnh nguy hiểm: Lở mồm long móng, nhiệt thán, tụ huyết trùng trâu bò, dịch tả, dịch tai xanh ở lợn, cúm gia cầm.


Mức hỗ trợ phát triển sản xuất bình quân 15 tỷ đồng/huyện/năm. Trường hợp nhu cầu cao hơn mức hỗ trợ này thì địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

 

TT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN