Số trẻ chưa đến tuổi đi học béo phì tại Mỹ giảm

Trong khi nhiều người Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng dư thừa trọng lượng thì tỷ lệ béo phì ở những trẻ em chưa đến tuổi đi học đã giảm gần một nửa trong những năm gần đây.


Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ béo phì trong các nhóm dân số khác nhau ở Mỹ nói chung đã ổn định từ một thập kỷ qua. Tuy nhiên tỷ lệ trẻ em bị béo phì trong độ tuổi từ 2 - 5 tuổi đã giảm 43% trong vòng 8 năm, từ 14% trong giai đoạn 2003-2004 xuống còn 8% trong giai đoạn 2011-2012.


Trong những năm qua, nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em ở Mỹ đã bắt đầu cải thiện chế độ dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động rèn luyện thể chất cho trẻ. Một trong những lý do khác giúp giảm số trẻ em bị béo phì có thể là do số trẻ được nuôi bằng sữa mẹ gia tăng.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN