Sẽ chấn chỉnh bất cập trong quản lý di tích

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức cuộc hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo “Hướng dẫn kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích” trên địa bàn cả nước.


Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, hiện nay còn tồn tại nhiều mô hình quản lý di tích khác nhau nên việc quản lý, khai thác và bảo vệ di tích còn nhiều bất cập; cần có những hướng dẫn cụ thể nhằm kiện toàn bộ máy quản lý di tích và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp này của các đại biểu tham dự tại hội thảo, Bộ VH,TT&DL sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản “Hướng dẫn kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích” nhằm sớm ban hành và đưa vào thực hiện.


P.Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN