Quốc hội Venezuela trao cho Tổng thống quyền đặc biệt

Ngày 15/3, Quốc hội Venezuela đã trao cho Tổng thống Nicolas Maduro các quyền đặc biệt để tự quyết định các vấn đề về quốc phòng và an ninh công cộng trong bối cảnh leo thang đối đầu với Mỹ.

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN


Sau 2 giờ tranh luận, các nghị sĩ đã giơ tay biểu quyết thông qua các quyền đặc biệt cho Tổng thống Maduro, có hiệu lực đến hết năm 2015. Chính quyền Venezuela cũng đồng thời kêu gọi tổ chức tuần hành chống Mỹ.

Venezuela đang tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên toàn quốc kéo dài 10 ngày, trong bối cảnh nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc và tình trạng thiếu trầm trọng hầu hết nhu yếu phẩm. Gần đây, Tổng thống Maduro đã cáo buộc Washington ủng hộ âm mưu của phe đối lập Venezuela nhằm lật đổ ông trong một cuộc đảo chính mà ông cho là sẽ bao gồm cả hành động đánh bom Dinh Tổng thống.


TN (theo
AFP)
UNASUR yêu cầu Mỹ hủy sắc lệnh chống Venezuela
UNASUR yêu cầu Mỹ hủy sắc lệnh chống Venezuela

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) ra tuyên bố yêu cầu chính phủ Mỹ hủy bỏ sắc lệnh hành pháp coi Venezuela là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN