Quốc hội Hy lạp xem xét thỏa thuận cứu trợ của EU

Một nguồn tin từ Quốc hội Hy Lạp cho biết chính phủ nước này ngày 14/7 đã đệ trình quốc hội xem xét các điều khoản của gói cứu trợ tài chính khắt khe do các chủ nợ ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) đưa ra, trước khi tiến hành một cuộc bỏ phiếu về dự luật liên quan sẽ phải được thông qua nếu chương trình cứu trợ được xúc tiến.

Ngày 13/7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) khẳng định đảm bảo được vấn đề tái cơ cấu nợ và hỗ trợ tài chính về trung hạn trong gói tăng trưởng trị giá 35 tỷ euro. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ phải cầu viện đến các đảng đối lập có đường lối thân châu Âu nhằm giúp thông qua dự luật trên. Hiện một số thành viên trong đảng Syriza chủ trương chống chính sách khắc khổ của ông Tsipras đang phản đối những biện pháp hà khắc này.

Từ nay đến đêm 15/7, chính phủ của ông Tsipras sẽ cần phải được Quốc hội Hy Lạp thông qua các biện pháp do các chủ nợ quốc tế yêu cầu.

TN (Theo AFP/Reuters)
Eurozone công bố khoản đóng góp trong gói cứu trợ Hy Lạp
Eurozone công bố khoản đóng góp trong gói cứu trợ Hy Lạp

Chính phủ các nước Eurozone sẽ đóng góp khoảng 40-50 tỷ euro cho gói cứu trợ tài chính kéo dài 3 năm dành cho Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN