Quốc hội Hy Lạp thông qua gói cải cách thứ 2

Ngày 23/7, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật về gói cải cách thứ hai để đổi lấy cứu trợ của các chủ nợ quốc tế nhằm vực dậy nền kinh tế đang lao đao của nước này.


Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) và Bộ trưởng Tài chính Euclid Tsakalotos tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Athens ngày 16/7. Ảnh: THX/TTXVN.


Dự luật trên, bao gồm các cải cách pháp lý dân sự, một kế hoạch bảo hiểm tiền gửi ngân hàng và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đã được hơn 200/300 nghị sĩ - chiếm đa số áp đảo - ủng hộ.


Cuộc bỏ phiếu trên được coi là phép thử quan trọng đối với chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras sau khi gói biện pháp khắc khổ đầu tiên mà các chủ nợ yêu cầu Athens thực hiện vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nghị sĩ ngay trong đảng cánh tả Syriza. Ông Tsipras đã phải dựa vào các nghị sĩ đối lập mới có thể thông qua dự luật này.


TN (theo AFP)
ECB bơm thêm 900 triệu euro cho Hy Lạp
ECB bơm thêm 900 triệu euro cho Hy Lạp

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tiếp tục bơm thêm 900 triệu euro tín dụng Hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN