Phổ biến pháp luật tới cơ sở

Ngày 18/3, tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 120 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc xã, bí thư chi bộ, trưởng ấp, sư sãi, người có uy tín, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Gò Quao.


Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số hiểu, nắm chắc hơn các quy định, nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.


Tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc phổ biến về Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, một số chính sách dân tộc hiện hành, những điểm mới của Hiến pháp…


Ông Danh Trang ở xã Thới Quản, huyện Gò Quao cho biết: “Được giới thiệu các chuyên đề phổ biến pháp luật, tôi đã hiểu sâu sắc hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khi về địa phương sẽ tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn sinh sống”.


Lê Sen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN