Philippines: Việc bắt ngư dân Trung Quốc là đúng luật hàng hải

Ngày 7/5, Philippines đã lên tiếng biện hộ cho hành động bắt giữ ngư dân Trung Quốc tại vùng biển đang tranh chấp trên Biển Đông là một hành động tuân thủ luật hàng hải và “gìn giữ quyền chủ quyền”.

Ảnh minh họa.


Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định: “Giới chức hữu quan… sẽ giải quyết vụ việc này một cách đúng đắn, nhân đạo và khẩn trương”.

Trước đó hôm 6/5, Philippines đã chặn một tàu cá Trung Quốc ngoài khơi Bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa và bắt giữ 11 ngư dân sau khi phát hiện hàng trăm con rùa biển trên tàu này.


T.N (Theo Reuters)
Trung Quốc đưa cả tàu quân sự vào vùng biển Việt Nam
Trung Quốc đưa cả tàu quân sự vào vùng biển Việt Nam

Chiều 7/5, đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, dưới sự chủ trì của đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN