Philippines sơ tán khẩn tránh bão Maysak

Ngày 4/4, khoảng 24.000 người Philippines đã được sơ tán khẩn cấp khi cơn bão Maysak xuất hiện ở ngoài khơi đảo Luzon, đông bắc Philippines.

Hình ảnh bão Maysak được chụp từ Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).


Trước đó, các quan chức tỉnh Aurora thông báo bão Maysak có thể biến thành siêu bão với nguy cơ gây lụt và lở đất. Chính quyền địa phương đã phải tiến hành sơ tán người dân ở các làng ven biển để tránh bão, đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Bắt đầu hình thành ở ngoài biển Thái Bình Dương, bão Maysak được dự báo sẽ suy yếu dần khi tiến vào đảo Luzon, đảo chính của Philippines.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết bão có khả năng đi vào phía bắc Biển Đông, và trở thành cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2015.

Mỗi năm Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão, trong đó nhiều trận bão gây tổn thất và thương vong nặng nề. Tuy nhiên, rất hiếm khi bão đổ vào nước này dịp tháng 4 vì đây là mùa khô ở phần lớn các nước Đông Nam Á. Tháng 11/2013, siêu bão Hải Yến đã càn quét Philippines, làm hơn 7.530 người thiệt mạng và mất tích.


TTXVN/Tin tức
Ngày 6/4, tâm bão Maysak cách Hoàng Sa 770km về phía Đông Bắc
Ngày 6/4, tâm bão Maysak cách Hoàng Sa 770km về phía Đông Bắc

Đến 7 giờ ngày 6/4, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông Bắc của Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN