Phe ly khai Ukraine mở các cuộc tấn công

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng ly khai ở miền Đông đã tiến hành những cuộc tấn công lẻ tẻ nhằm vào các lực lượng chính phủ khi bắt đầu Năm Mới 2015 khiến 3 binh sĩ bị thương trong khi Tổng thống Petro Poroshenko cho rằng nước này sẽ phải đương đầu với một năm “không dễ dàng”.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng li khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk ngày 5/12. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Quân đội Ukraine cho biết thêm quân nổi dậy đã nã một số đợt súng cối và tiến hành một số cuộc tấn công vũ trang quy mô nhỏ vào những cứ điểm của quân chính phủ Ukraine ở miền Đông. Nhà chức trách khu vực Luhansk cho hay đạn súng cối của quân nổi dậy đã phá hủy hai ngôi nhà trong một ngôi làng và khiến 1 dân thường thiệt mạng trong ngày 1/1.

Người phát ngôn của quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay: “Đêm đón Năm Mới ở khu vực giao tranh chống các phần tử khủng bố không phải là đêm yên tĩnh”.

Theo con số thống kê, đã có hơn 4.700 người thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa lực lượng ly khai và các lực lượng chính phủ trong năm 2014 tại khu vực miền Đông Ukraine.


TN (Theo Reuters)
Quân đội Ukraine không còn khả năng tấn công
Quân đội Ukraine không còn khả năng tấn công

Ngày 29/12, khi gặp gỡ giới báo chí và trao đổi về tình hình tại Donbass, ngân sách, công việc của giới chức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận Kiev không còn sức mạnh để tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN