Pháp triển khai binh sĩ bảo vệ trường học Do Thái

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 12/1 cho biết Paris sẽ triển khai gần 5.000 nhân viên thuộc lực lượng an ninh và cảnh sát để bảo vệ 700 trường học của người Do Thái tại nước này sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố hồi tuần trước, mà một trong số đó nhằm vào một siêu thị của người Do Thái.

Cảnh sát Pháp tăng cường hiện diện ở thủ đô Paris.


Phát biểu trước các phụ huynh của một trường học Do Thái ở phía nam Paris, gần nơi tay súng Hồi giáo Amedy Coulibaly bắn chết 1 nữ cảnh sát hôm 8/1, Bộ trưởng Cazeneuve cho hay những binh sĩ này cũng sẽ đóng vai trò như lực lượng tăng cường.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cùng ngày khẳng định một trong 3 tay súng giết hại 17 người ở Paris “chắc chắn” có tòng phạm và cam kết tiếp tục nỗ lực truy lùng. Ông Valls nói rõ Coulibaly, kẻ bắn chết nữ cảnh sát ở phía nam Paris và sau đó là 4 người Do Thái trong một vụ bắt cóc con tin tại siêu thị có khả năng đã được một kẻ nào đó tiếp tay.

Trong khi đó cùng ngày, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng hoạt động nhập cư không liên quan đến khủng bố nhưng làm phức tạp các vấn đề. Ông Sarkozy nhấn mạnh: “Vấn đề nhập cư sẽ là đề tài được bàn luận rất sâu do chúng ta không thể tiếp tục như thế này”.


TN
(Theo AFP)
Kẻ giết hại nữ cảnh sát Pháp nhận là thành viên IS
Kẻ giết hại nữ cảnh sát Pháp nhận là thành viên IS

Amedy Coulibaly, kẻ đã bắn chết một nữ cảnh sát Pháp và bắt cóc các con tin tại một siêu thị của người Do Thái trong các vụ tấn công vừa qua ở Paris, đã tuyên bố là một thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN