Phái đẹp Nga trở lại chinh phục không gian

Nữ phi hành gia Elena Serova (ảnh) sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trong năm 2014, đánh dấu sự trở lại của các nữ du hành vũ trụ người Nga trong cuộc chinh phục không gian sau gần 20 năm vắng bóng. Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện các nhà du hành vũ trụ thuộc Thành phố các vì sao, ông Alexei Temerov ngày 6/3 cho biết Serova sẽ là nữ phi hành gia thứ tư của Nga.

 

Elena Serova 36 tuổi, hiện là thành viên Đội các nhà du hành vũ trụ chuyên nghiệp. Theo ông Temerov, Serova sẽ làm việc 6 tháng trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong một chương trình nghiên cứu khoa học thông thường, không bao gồm chuyến đi bộ ra ngoài không gian.


Một phụ nữ khác là Anna Kikina, 28 tuổi, nằm trong nhóm 8 người đã được tuyển chọn từ năm 2012 và sẽ được đào tạo để trở thành phi hành gia, chuẩn bị cho các chuyến bay vào vũ trụ trong tương lai.


Năm nay, nước Nga kỷ niệm 50 năm (16/6/1963) ngày thực hiện chuyến bay vào vũ trụ của nữ du hành gia đầu tiên của Liên Xô là Valentina Tereshkova. Sau bà Tereshkova, hai nữ du hành khác cũng đã bay vào vũ trụ: Svetlana Savitskaya thực hiện hai chuyến bay vào các năm 1982 và 1984, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên bước ra ngoài khoảng không; và Elena Kondakova thực hiện sứ mệnh kéo dài 5 tháng vào năm 1994 - 1995 trên Trạm Hòa bình và một chuyến bay 10 ngày trên tàu con thoi của Mỹ vào tháng 5/1997.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN