Nổ tại nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela, 55 người thương vong

Nhà chức trách Venezuela (Vênêxuêla) cho biết vào sáng 25/8, một vụ nổ khí ga lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này Amoay (Amuay), làm ít nhất 7 người chết và 48 người bị thương.

Vụ nổ bắt nguồn từ việc khí ga bị rò rỉ và đã gây hư hại nặng cho nhà máy Amoay và những ngôi nhà gần đó. Nhân viên cứu hộ đã được nhanh chóng triển khai đến hiện trường, nơi người ta có thể nhìn thấy khói và những ngọn lửa bốc lên phía trên nhà máy. Tuy nhiên, tình hình tại nhà máy đã được kiểm soát sau đó vài giờ và không có nguy cơ xảy ra thêm các vụ nổ tương tự.

Amoay là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Venezuela với công suất 645.000 thùng dầu/ngày, nằm ở miền tây Venezuela, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Nam Mỹ và cũng là thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Nhà máy này, thuộc sở hữu của Công ty dầu khí quốc doanh Venezuela (PDVSA) và là một phần của Trung tâm lọc dầu Paraguana, một trong những khu liên hợp lọc dầu lớn nhất thế giới với tổng công suất 955.000 thùng/ngày.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN