Nhìn lại cuộc đời nhà lãnh đạo Kim Jong Il

Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên ngày 19/12 thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã từ trần. Báo Tin tức xin điểm lại một số nét chính trong cuộc đời ông.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il (thứ hai từ phải sang) kiểm tra dưa chuột vừa thu hoạch ở Pyonan-Namdo. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong Il sinh ngày 16/2/1942. Năm 1960, ông bắt đầu học tại khoa kinh tế và chính trị thuộc trường Đại học Kim Nhật Thành và tốt nghiệp 4 năm sau đó.

Ông Kim Jong Il làm việc tại Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) năm 1964. Năm 1973, ông được bầu làm Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và năm 1974, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.

Kể từ tháng 10/1980, ông Kim Jong Il là ủy viên đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị và là thành viên Uỷ ban Quân sự Trung ương.

Từ năm 1982 đến năm 1998, ông được bầu làm phó chủ tịch quốc hội Triều Tiên.

Từ tháng 12/1992 đến tháng 4/1993, ông là Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Phó chủ tịch thứ nhất và sau này là Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương.

Ngày 8/10/1997, ông Kim Jong Il được bầu làm Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.

Thùy Dương (Theo Xinhua)

Triều Tiên tuyên bố quốc tang nhà lãnh đạo Kim Jong-Il
Triều Tiên tuyên bố quốc tang nhà lãnh đạo Kim Jong-Il

CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố quốc tang nhà lãnh đạo Kim Jong-Il từ ngày 17-29/12. Ủy ban tang lễ quốc gia do ông Kim Jong-Un, con trai út của ông Kim Jong-Il, đứng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN