Nhật tập trận 'Hỏa lực' dưới chân núi Phú Sĩ

Quân đội Nhật Bản đang phô diễn năng lực bảo vệ các hòn đảo xa xôi trong bối cảnh Tokyo mở rộng vai trò của quân đội nước này ở trong nước cũng như nước ngoài dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Shinzo Abe.

Xe tăng và xe bọc thép của Lực lượng phòng vệ tham gia tập trận. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngày 19/8, Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận "Hỏa lực" thường niên quy mô lớn dưới chân núi Phú Sĩ. Giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc tập trận này, kéo dài tới ngày 24/8, nhằm đẩy lui một cuộc xâm lược giả định các đảo xa của nước này.

Giới chức Nhật Bản nhận định cuộc tập trận "Hỏa lực" thể hiện đường lối chỉ đạo quốc phòng mới, nêu bật công tác bảo vệ hải đảo. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều đang tăng cường tuyên bố chủ quyền chống chéo đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.


TN (Theo AP)

3.000 đặc nhiệm CSTO bắt đầu tập trận "Tương tác 2014"
3.000 đặc nhiệm CSTO bắt đầu tập trận "Tương tác 2014"

Khoảng 3.000 binh sĩ thuộc các lực lượng đặc nhiệm đến từ các nước thành viên CSTO (liên minh an ninh gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ do Nga đứng đầu) đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Tương tác 2014" tại Kazakhstan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN