Nhật phản đối tàu Trung Quốc đến gần quần đảo tranh chấp

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura ngày 11/7 cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã ra tuyên bố phản đối Trung Quốc về việc tàu tuần tra nước này đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, ở biển Hoa Đông.

 

Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ảnh: Internet.

 

Ngay sau khi ra tuyên bố phản đối, Nhật Bản cũng đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại nước này để phản đối hành động trên. Trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Fujimura khẳng định: "Xét cả về mặt lịch sử và pháp lý, quần đảo Senkaku rõ ràng là lãnh thổ của Nhật Bản".

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết lúc đầu, ba tàu Trung Quốc nói trên đã từ chối yêu cầu rời khỏi khu vực gần quần đảo tranh chấp và thông báo với phía Nhật Bản rằng họ đang "thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Trung Quốc".


Tuy các tàu của Trung Quốc sau đó đã ra khỏi vùng biển này, song hai tàu trong số đó vẫn lưu lại ở khu vực tiếp giáp vào sáng 11/7. Hiện tàu tuần tra Nhật Bản đang tiếp tục theo dõi sát sao động thái trên.

 

TTXVN/Tin tức

Nhật Bản triển khai tên lửa đánh chặn, đề phòng Triều Tiên phóng vệ tinh
Nhật Bản triển khai tên lửa đánh chặn, đề phòng Triều Tiên phóng vệ tinh

Nhật Bản đang lên kế hoạch triển các hệ thống tên lửa đạn đạo đánh chặn tại hai hòn đảo Okinawa và Ishigaki, trước thềm vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN