Nhật Bản xem lại kế hoạch xây dựng sân vận động Olympic

Ngày 16/7, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ xem xét lại kỹ càng kế hoạch xây dựng sân vận động mới, nơi đăng cai Olympic và Paralympic mùa Hè năm 2020.

Kế hoạch xây dựng của Tokyo vấp phải nhiều chỉ trích. Ảnh: AFP


Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản cũng sẽ cân nhắc tiến hành lại việc mời thầu quốc tế dự án sân vận động Olympic. Chính phủ Nhật Bản thừa nhận vấn đề tổng chi kinh phí dự án hiện nay dự kiến lên tới 252 tỷ yen (khoảng 2 tỷ USD) đã không nhận được sự ủng hộ của dư luận nước này. Thủ tướng Shinzo Abe cũng bày tỏ quyết tâm xem xét lại dự án trên. Ông khẳng định: “Chúng tôi vừa lắng nghe người dân vừa có sự chuẩn bị kỹ càng để Olympic Tokyo diễn ra thành công”.

Kế hoạch hiện nay được xây dựng dựa trên thiết kế của kiến trúc sư gốc Iraq, Zaha Hadid, 64 tuổi, từng giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi quốc tế của Trung tâm chấn hưng thể thao Nhật Bản (JSC). Tổng chi kinh phí ban đầu là 130 tỷ yen (khoảng 1 tỷ USD) nhưng gần đây chi phí đã tăng lên gấp đôi. Trước vấn đề này, xuất hiện nhiều tiếng nói ngay cả trong nội bộ đảng cầm quyền, yêu cầu xem xét lại kế hoạch triển khai dự án.

Nguyên nhân chính khiến kinh phí dự án bị đội lên là do thiết kế của kiến trúc sư Zaha có kết cấu mái vòm khổng lồ hình cánh cung.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản công bố kinh phí dự án sân vận động Olympic 2020
Nhật Bản công bố kinh phí dự án sân vận động Olympic 2020

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hakubun Shimomura đã thông báo việc sửa đổi kế hoạch xây dựng công trình sân vận động Olympic Tokyo 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN