Nhật Bản phát hiện trữ lượng lớn đất hiếm

Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một trữ lượng lớn đất hiếm ở vùng biển quanh đảo Minamitori, hòn đảo xa nhất về phía Đông của nước này, cách thủ đô Tokyo khoảng 2.000 km về phía đông nam.

Vùng biển này thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.


Các nhà khoa học vừa mới phát hiện một lượng lớn đất hiếm trên hòn đảo Minamitori, Nhật Bản. Ảnh: Internet.


Theo kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khoa học và công nghệ hải dương - Trái Đất Nhật Bản và trường Đại học Tokyo thực hiện và công bố ngày 21/3, mỏ đất hiếm này nằm ở độ sâu 5.800 mét dưới đáy biển, có trữ lượng khoảng 6,8 triệu tấn quặng đất hiếm, đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Nhật Bản trong khoảng từ 220-230 năm.

Các chuyên gia cho biết các mẫu bùn tại đây chứa các thành phần kim loại quý này, cô đặc gấp 10 lần mẫu bùn lấy được ở ngoài khơi đảo Hawaii và gấp 20-30 lần mẫu bùn từ các mỏ của Trung Quốc.

Trước đó, hồi tháng 6/2012, cũng tại vùng biển quanh đảo Minamitori, các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã phát hiện một mỏ đất hiếm trữ lượng khoảng 6,8 triệu tấn. Các phát hiện này được cho là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại di động, tuabin gió hay ắcquy dành cho ôtô. Trung Quốc cung cấp hơn 90% nhu cầu đất hiếm cho thế giới, nhưng từ năm 2010, nước này đã giảm hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm, với lý do bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.


TTXVN/Tin Tức
Peru phát hiện hóa thạch bồ nông khổng lồ
Peru phát hiện hóa thạch bồ nông khổng lồ

Giới khảo cổ Peru ngày 16/3 cho biết đã phát hiện bộ hóa thạch được cho là của một loài chim giống với chim bồ nông khổng lồ có niên đại cách đây 35 triệu năm ở sa mạc Ica ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN