Nhật Bản giúp Myanmar phát triển hạ tầng

Ngày 17/11, chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp hơn 727.000 USD cho việc phát triển 5 dự án ở Myanmar.


Số tiền trên sẽ được chi cho việc xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn, bệnh viện, cầu cống. Sự trợ giúp này nhằm cải thiện môi trường giáo dục, xã hội, kinh tế và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước.


Từ năm 1993, chính phủ Nhật Bản đã giúp xây dựng 646 dự án nông thôn ở Myanmar.


Trong khi đó, đoàn đại biểu của Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) đang thăm Myanmar cho biết OIC sẵn sàng giúp đỡ Myanmar, đặc biệt là ở bang Rakhine - khu vực miền tây thường xảy ra xung đột đẫm máu giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo. OIC hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Myanmar trong việc tăng cường đối thoại, hòa giải nhằm chấm dứt bạo lực và bảo vệ người dân, đồng thời tôn trọng nhân quyền...

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN