Nguy cơ Đức là mục tiêu tiếp theo của khủng bố

Tạp chí Tấm gương ngày 16/1 của Đức cho biết, một số cơ quan tình báo nước ngoài có chung đánh giá Đức đang trở thành mục tiêu tiếp theo của các vụ tấn công khủng bố, với những địa điểm có khả năng bị tấn công nhất là hai nhà ga trung tâm ở thủ đô Berlin và thành phố Dresden, cũng như các địa điểm tổ chức tuần hành của phong trào chống Hồi giáo hóa (Pegida).

Giới chức an ninh cấp cao Đức cùng ngày cho biết sẽ đặc biệt lưu tâm những thông tin này, đồng thời nhận định một vụ khủng bố tiềm tàng nhằm vào các địa điểm tập trung đông người như vậy sẽ tạo ra những “tình huống đáng sợ“ với an ninh của Đức.

Cũng theo thông tin của cơ quan an ninh nội địa Đức, cơ quan này đã có bằng chứng cho thấy nhóm đối tượng vừa tấn công khủng bố tạp chí biếm họa Charlie Hebdo ở Pháp có quan hệ với một số phần tử Hồi giáo cực đoan tại Đức.

Phát biểu trước Hạ viện Đức ngày 16/1, lãnh đạo Cục an ninh nội địa (BfV) và Cục tình báo nước ngoài Đức (BND) cho biết chưa xác định được cụ thể địa điểm và thời gian các đối tượng dự định tiến hành khủng bố tại Đức song cảnh sát Đức sẽ ngay lập tức được tăng cường ở các khu vực nhà ga, tàu điện ngầm ở các thành phố lớn nhằm phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ tấn công khủng bố.

* Ngày 16/1, cảnh sát London cho biết một phụ nữ 18 tuổi đã bị bắt giữ cùng ngày tại sân bay Stansted do bị nghi ngờ có hành vi khủng bố.

Sân bay Stansted.


Trên trang Twitter, cảnh sát London nói rằng nghi can trên đã bị Bộ Chỉ huy chống khủng bố (SO15) của Anh bắt giữ vào lúc 16 giờ (GMT) tại Stansted, sân bay quốc tế cách thủ đô London khoảng 48 km về phía Đông Bắc. Đối tượng đã được đưa đến một đồn cảnh sát địa phương để điều tra thêm.

* Ngày 16/1, cơ quan công tố Bỉ cho biết nhà chức trách nước này đã buộc tội 5 đối tượng "tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố" sau một loạt cuộc đột kích nhằm đập tan các âm mưu tấn công sắp xảy ra.

Phát ngôn viên cơ quan công tố Eric Van der Sijpt cho biết 3 đối tượng, trong đó có 1 người sống sót sau cuộc đột kích của cảnh sát tại thị trấn miền Đông Verviers, đã bị bắt giam và 2 người còn lại đã được thả.

Cùng ngày, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã công bố một kế hoạch 12 điểm về chống khủng bố và cực đoan tại nước này, trong đó có điều động binh sĩ để tăng cường an ninh.


TN
Pháp hối thúc quốc tế phản ứng cứng rắn với khủng bố
Pháp hối thúc quốc tế phản ứng cứng rắn với khủng bố

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hối thúc cộng đồng quốc tế đưa ra phản ứng "cứng rắn" và "phối hợp" sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN