Người mù vươn lên thoát nghèo

Hội người mù TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, đã có khoảng 10.000 lượt người mù được vay vốn trên 14 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 13.600 lượt người lao động.


Thông qua dạy nghề, truyền nghề, vay vốn tạo việc làm đã xuất hiện nhiều gương điển hình người mù Thủ đô làm kinh tế giỏi, như: ông Trần Viết Hoàn, huyện Hoài Đức đạt thu nhập 150 triệu đồng/năm; ông Hoàng Đức Thanh, huyện Đông Anh đạt doanh thu trên dưới 500 triệu đồng/năm…
Toàn thành phố có 99 cơ sở dịch vụ xoa bóp tẩm quất do các đơn vị hội và cá nhân hội viên thành lập tạo việc làm cho trên 400 hội viên với mức thu nhập 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên người mù thành phố đã giảm còn 17,5% theo tiêu chí mới.

 

Mạnh Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN