Người Kurd tiêu diệt 41 tay súng IS ở Kobane

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tổng cộng 41 tay súng của lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ngày 6/1 với các chiến binh người Kurd ở thành phố Kobane, miền Bắc Syria.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Kobane. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo SOHR, các Đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã tiêu diệt được ít nhất 24 tay súng IS trong các cuộc giao tranh và phục kích ở khu vực xung quanh trường al-Muhadatha tại Kobane. Ngoài ra, có 17 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ giữa hai bên ở khu vực Mashtah Nour, gần Kobane.

Cũng trong các cuộc tấn công của IS, có 7 chiến binh YPG và 2 dân thường thiệt mạng.


T.N
(theo
THX/AFP)
Iran lập vùng đỏ trong lãnh thổ Iraq ngăn IS
Iran lập vùng đỏ trong lãnh thổ Iraq ngăn IS

Iran đã xác lập vùng đỏ trên phần lãnh thổ Iraq tiếp giáp với Iran để ngăn chặn mọi nỗ lực xâm nhập của các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN