Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 13/2 đã có mặt tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bốn nước châu Á trong bối cảnh khu vực này xảy ra nhiều vấn đề nóng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.

Ngoại trưởng Kerry (trái) đến sân bay Seoul ngày 13/2. Ảnh: Yonhap

Tại thủ đô Seoul, ông Kerry đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, một ngày sau khi cuộc gặp cấp cao liên Triều kết thúc mà không đạt tiến triển cụ thể. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Triều Tiên sẽ không được chấp nhận là một quốc gia hạt nhân. Ông đồng thời tái khẳng định lập trường của Washington rằng Bình Nhưỡng phải thực hiện cam kết về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên sẽ chỉ được nối lại khi Bình Nhưỡng chứng minh sự chân thành của mình.


Liên quan tới các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, Ngoại trưởng Kerry cho rằng việc Triều Tiên gắn vấn đề quân sự này với một sự kiện nhân đạo, cụ thể là việc tổ chức đoàn tụ cho các gia đình ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), là không phù hợp. Ông khẳng định các cuộc tập trận chung vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.


Trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Yun Byung Se, Ngoại trưởng Kerry đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun - hye. Đây là cuộc hội đàm thứ 5 giữa hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc trong một năm qua.


Hàn Quốc là điểm dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry trong chuyến công du châu Á 6 ngày. Ngoài vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chương trình nghị sự của chuyến công du tập trung vào các vấn đề hợp tác song phương và khu vực, như chống biến đổi khí hậu, và những tuyên bố chủ quyền gần đây của Trung Quốc. Giới phân tích đánh giá đây sẽ là những chủ đề thảo luận gai góc.
Sau Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày hôm nay (14/2), với mục đích chính là truyền tải thông điệp tương tự về vấn đề Triều Tiên. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, ông Kerry sẽ thuyết phục Trung Quốc dùng ảnh hưởng để tác động nhằm hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng sẽ thuyết phục chính quyền Trung Quốc chấm dứt và rút lại hàng loạt bước đi gây tranh cãi gần đây ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.


Khi có mặt tại Indonesia, Ngoại trưởng Kerry sẽ nhắc lại vấn đề về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN tại trụ sở của khối ở thủ đô Jakarta. Cũng tại Indonesia, ông Kerry sẽ có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng trong đối phó với biến đổi khí hậu.


Điểm đến cuối cùng kết thúc chuyến công du sẽ là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ngoại trưởng John Kerry sẽ trao đổi với các quan chức cấp cao nước này về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có tiến trình hòa bình Trung Đông và tình hình Syria.


Diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây Mỹ bị cuốn vào các vấn đề đối nội và những cuộc xung đột ở các điểm nóng trên thế giới khiến nhiều nước hoài nghi về chính sách "xoay trục" sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Barack Obama, chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Kerry được cho là nhằm củng cố lòng tin của các đồng minh về vấn đề này.


Thùy Dương - TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN