Ngộ độc do ăn bánh nướng tẩm thuốc diệt chuột

Ngày 7/6, bác sĩ Trần Văn Học, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: Hai cháu bé là Lý Văn Thanh, 7 tuổi, Lý Thị Nguyên, 8 tuổi; cả hai đều là dân tộc Dao, thường trú tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.


Trước đó chiều 5/6, trong lúc đi chăn trâu, hai cháu đã nhặt được gói bánh nướng ở ven đường và mỗi cháu đã ăn một chiếc. Ngay sau khi ăn, cả hai cháu đều có biểu hiện đau đầu, nôn, sốt, toàn thân co giật mạnh.


Căn cứ vào các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ kết luận hai cháu ăn phải bánh nướng tẩm thuốc diệt chuột.


Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN