Nga tập trận bất ngờ ở Kaliningrad, sát NATO

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/12 xác nhận rằng hồi đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin từng chỉ thị tiến hành các cuộc diễn tập bất ngờ tại khu vực Kaliningrad thuộc vùng cực Tây nước Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc diễn tập trên diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5-10/12 với sự tham gia của 9.000 binh sĩ và hơn 55 tàu hải quân.

Lực lượng quân đội Nga tại Kaliningrad.


Các cuộc diễn tập này được tiến hành nhằm kiểm nghiệm năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga ở Kaliningrad - vùng đất tách rời có đường biên giới chung với 2 nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Litva và Ba Lan.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ tham mưu các lực lượng vũ trang khẳng định: "Tập trận có sự tham gia của các đơn vị tên lửa, pháo binh, bộ binh cơ giới, không vận, thủy quân lục chiến, các đơn vị do thám, thông tin, hậu cần, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải quân sự, các trực thăng và tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic".

Nga từng tiến hành nhiều cuộc diễn tập bất ngờ kể từ khi quan hệ với Phương Tây xấu đi do liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, và Moskva chỉ trích việc NATO tăng cường triển khai lực lượng gần các đường biên giới của Nga.


TN (Theo Reuters)
Nga tập trận quy mô lớn vào năm 2015
Nga tập trận quy mô lớn vào năm 2015

Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva có kế hoạch tập trận quy mô lớn với sự tham gia của "hàng chục nghìn" binh sĩ tại Quân khu Trung tâm vào mùa Hè tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN