Nga sở hữu tàu phá băng hạt nhân lớp LK-60Ya vào 2017

Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết vào năm 2017, nước này sẽ có tàu phá băng hạt nhân đầu tiên thuộc lớp LK-60Ya mới và sẽ sở hữu tổng cộng 3 chiếc loại này trước năm 2021.

Tàu phá băng hạt nhân Yamal của Nga.


Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên đoàn thám hiểm trẻ Bắc Cực thứ 8, ông Rogozin nói: "Chúng ta sẽ có tàu phá băng đầu tiên loại mới này vào năm 2017, và sau đó là (2 chiếc nữa) vào năm 2019 và 2020. Chúng ta sẽ sở hữu 3 tàu phá băng mới". Theo ông Rogozin, việc đổi mới hạm đội tàu phá băng là cần thiết đối với việc phát triển tuyến hải trình Biển Bắc.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Nga Viktor Olersky cho hay việc đưa vào hoạt động tàu phá băng hạt nhân lớp LK-60Ya dự kiến diễn ra vào năm 2018, và thêm 2 chiếc nữa sẽ đi vào hoạt động trong năm 2020 và 2021.


TN(Theo TASS/Sputnik)
Hàn Quốc sẽ đóng tàu phá băng cho Nga
Hàn Quốc sẽ đóng tàu phá băng cho Nga

Các công ty Hàn Quốc sẽ giúp Nga đóng tàu phá băng chở dầu - khí và xây dựng tổ hợp nhà ga hàng không mới tại Nam Sakhalin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN