Nga 'siết' nhập cảnh với người nước ngoài

Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga tối 14/12 đã thông qua lần đầu dự luật nhằm siết chặt quy chế cư trú, di trú và xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, đồng thời tăng hình phạt đối với các hành động vi phạm quy chế này.

 

Dự luật trên cần phải được Hạ viện Nga thông qua 3 lần và tổng thống Nga ký để trở thành đạo luật. Dự luật nêu rõ hành động tổ chức di trú-cư trú trái phép bị xử phạt tăng lên như sau: phạt tiền tăng từ mức 200.000 rúp (gần 7.000 USD) lên 300.000 rúp (gần 10.000 USD), lao động công ích tăng từ 360 giờ lên 420 giờ, lao động bắt buộc tăng từ 1 năm lên 2-3 năm, thời gian phạt tù giam tăng từ 2 năm lên 5-7 năm.

 

Về quy chế xuất nhập cảnh, những công dân nước ngoài từng vi phạm quy chế xuất cảnh (hết thời hạn vẫn tiếp tục ở lại trên lãnh thổ Nga), đều bị cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm. Những người nước ngoài vi phạm quy chế nhập cảnh (sử dụng hộ chiếu giả mạo hoặc đứng tên người khác do từng vi phạm quy chế di trú, cư trú trước đó), đều bị phạt tiền tới 10.000 USD hoặc bị phạt lao động bắt buộc-phạt tù giam đến 4 năm hoặc 5-6 năm.

 

Bộ Nội vụ và Cơ quan Di trú Liên bang Nga cho biết trong năm 2011, phía Nga đã trục xuất hơn 33 nghìn người nước ngoài và cấm nhập cảnh hơn 20.600 người khác do bị phát hiện vi phạm quy chế cư trú, di trú và xuất nhập cảnh của LB Nga.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN