Nga sẽ triển khai nhiều đơn vị quân sự ở Bắc Cực

Trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/10, Bộ trưởng bộ này Sergey Shoigu cho biết một số lượng lớn các đơn vị quân đội của nước này sẽ được triển khai dọc vành đai Bắc Cực, từ Murmansk đến bán đảo Chukotka.

Một đội tàu Nga được dẫn đầu bởi tàu tuần dương Peter Đại đế hướng về Bắc Cực năm 2013.


Ông Shoigu nói: "Chúng tôi đã tích cực triển khai lực lượng tới Bắc Cực và trong năm nay sẽ có nhiều đơn vị quân đội được bố trí dọc vành đai Bắc Cực - từ Murmansk tới bán đảo Chukotka. Đó là hoạt động chính và quy mô lớn". Ông chỉ rõ: "Trên thực tế, rất nhiều dự án - như sân bay, cơ sở hậu cần, ống nước, các cơ sở cung cấp điện cần được xây mới - đang được thực hiện".

Việc thành lập Bộ chỉ huy quân sự Bắc Cực là một phần trong dự án quy mô lớn đang được triển khai của Nga nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Hồi tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các nỗ lực đào tạo và phát triển lực lượng vũ trang cần phối hợp chặt chẽ các biện pháp để củng cố năng lực chiến đấu cho các đơn vị ở Bắc Cực.


T.N (theo TASS)
Nga sẽ thành lập Ban tham mưu Bắc Cực
Nga sẽ thành lập Ban tham mưu Bắc Cực

Nga sẽ thành lập Ban tham mưu Bắc Cực mới với tên gọi "Sever" trước năm 2017, gồm 2 lữ đoàn Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN