Nga sẽ cấp vũ khí cho Kyrgyzstan

Moscow sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí và các trang thiết bị quân sự k hác cho Kyrgyzstan từ năm tới theo một chương trình hỗ trợ các lực lượng vũ trang được ký song phương.

Hồi tháng 11 năm ngoái, tờ Kommersant của Nga cho biết Moscow đã cam kết cung cấp 1,1 tỉ USD hỗ trợ quân sự cho Bishkek. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 25/6, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu không tiết lộ trị giá của chương trình này, hay cụ thể các loại vũ khí sẽ được chuyển tới Kyrgyzstan.

Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Kyrgyzstan, ông Shoigu nói, chương trình hỗ trợ đang đi vào giai đoạn cuối và sẽ được tiếp tục thảo luận trong ngày 26/6 tại cuộc họp các quan chức quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bao gồm Nga, Trung Quốc, Kyrgyzstan và các nước Trung Á khác.


T.H (Theo R.N)
Kyrgyzstan đóng cửa căn cứ không quân Mỹ
Kyrgyzstan đóng cửa căn cứ không quân Mỹ

Quốc hội Kyrgyzstan đã chấm dứt hợp đồng cho Mỹ thuê căn cứ không quân tại sân bay Manas ở ngoại ô thủ đô Biskek.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN