Nga ngừng dự án 'Dòng chảy Phương Nam' vì lý do pháp lý

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 20/1 cho biết việc Moskva quyết định ngừng dự án xây dựng đường ống "Dòng chảy phương Nam", với mục đích bơm trực tiếp khí đốt của Nga tới châu Âu bỏ qua các nước trung chuyển, hoàn toàn là vì các lý do pháp lý.

Công nhân làm việc tại đoạn đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Nam qua Bulgaria ngày 31/11/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại một cuộc họp với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Tổng Giám đốc tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom Alexey Miller, ông Medvedev nêu rõ: "Quyết định trên của Chính phủ Liên bang Nga không phải là mang tính chính trị hay có xen lẫn cảm xúc. Đây là quyết định mang tính pháp lý. Chúng ta bị buộc phải ngừng dự án này".

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ không thực hiện dự án Dòng chảy phương Nam "trong các điều kiện hiện tại" khi mà dự án chưa được Bulgaria cấp phép.


TN (Theo TASS)
Nga bồi thường Serbia do dừng dự án 'Dòng chảy phương Nam'
Nga bồi thường Serbia do dừng dự án 'Dòng chảy phương Nam'

Theo Hãng tin ANSA, Nga có thể sẽ bồi thường cho Serbia vì những thiệt hại mà nước này phải hứng chịu do việc Moskva đơn phương ngừng dự án đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN