Nga lập quân đoàn xe tăng gần Moskva

Một nguồn tin cấp cao từ Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch thành lập 1 quân đoàn xe tăng mới tại Quân khu miền Tây vào ngày 1/12 tới.

Xe tăng T-14 Amarta Nga trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Ảnh: Reuters


Nguồn tin trên cho hay: "Theo chỉ thị của lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Quân đoàn xe tăng hộ vệ số 1 và Quân đoàn hỗn hợp hộ vệ số 20 sẽ được thành lập tại Quân khu miền Tây vào ngày 1/12/2015. Các bộ tham mưu của 2 quân đoàn này đã được thành lập... lần lượt ở Bakovka, vùng Moskva và tại Voronezh".

Nguồn tin giải thích thêm rằng quân đoàn số 20 hiện tại thực chất sẽ được cải tổ với một số lượng lớn các đơn vị được điều chuyển sang quân đoàn xe tăng mới. Quân đoàn xe tăng số 20 này sẽ là quân đoàn đầu tiên được trang bị xe tăng Armata.

TN (Theo TASS)
Thụy Điển lại "hớ" vì cáo buộc tàu ngầm Nga xâm nhập
Thụy Điển lại "hớ" vì cáo buộc tàu ngầm Nga xâm nhập

Nhiều tháng sau khi cáo buộc tàu ngầm Nga “lượn lờ” ở lãnh hải Thụy Điển, Stockholm lại vội vã khẳng định đã tìm thấy một xác tàu ngầm của Nga ở nước này nhưng sự thật đằng sau nó lại hoàn toàn khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN