Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không cho Bêlarút

Bộ Quốc phòng Bêlarút cho biết Lực lượng Phòng không nước này đã nhận được khẩu đội đầu tiên thuộc hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 từ phía Nga.


Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 của Nga. Ảnh: Internet


Trong một thông cáo ra ngày 29/12 (giờ Việt Nam), Bộ Quốc phòng Bêlarút cho biết Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 120 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến Chiến thuật miền tây đã nhận được hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2, loại vũ khí sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực chiến đấu của lực lượng phòng không và không quân Bêlarút. Theo bộ trên, các quân nhân liên quan đã được đào tạo tại Nga để sử dụng loại vũ khí mới này.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 gồm bốn phương tiện chiến đấu, có khả năng cùng một lúc đánh chặn 16 mục tiêu bay đến từ mọi hướng với tốc độ khoảng 700m/s trong phạm vi 12 km và ở độ cao tới 10 km vào bất cứ thời điểm và điều kiện thời tiết nào.

Hiện Nga là đối tác chính của Bêlarút trong cung cấp hàng quân sự, với các điều khoản chuyển giao ưu đãi.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN