NATO hối thúc thành viên tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 15/5 đã hối thúc các nước thành viên thực thi cam kết và tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.


Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu Bratislava Globsec tổ chức ở thủ đô Bratislava (Slovakia), ông Rasmussen nhấn mạnh rằng liên quan đến tình hình Ukraine, NATO đã thông qua một số biện pháp như triển khai máy bay do thám tới Ba Lan và Romania. Theo ông, "động thái này tượng trưng cho cam kết của chúng ta".

Ông cũng kêu gọi: "Đã đến lúc phải ngừng việc giới hạn ngân sách chi tiêu quốc phòng. NATO cam kết các nước thành viên chi 2% của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng. Chúng ta cần thêm các nguồn tài chính để đạt được mục tiêu này".

Bên cạnh đó, ông cũng ca ngợi Estonia và Ba Lan là hai hình mẫu điển hình của các nước có khả năng chi tiêu quốc phòng.


T.N (theo THX)
Truyền thông Ba Lan đánh giá cán cân quân sự Nga-NATO
Truyền thông Ba Lan đánh giá cán cân quân sự Nga-NATO

Trên lý thuyết, Nga không có cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến với khối quân sự-chính trị phương Tây này, vì lực lượng của NATO lớn hơn vài lần so với sức mạnh quân sự của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN