Nạn nhân bom mìn ở Campuchia giảm mạnh

Trong 5 tháng đầu năm 2013, tại Campuchia đã xảy ra 42 vụ tai nạn vì bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, làm chết 7 người, giảm 65% về số nạn nhân và 5% về số vụ so với cùng kỳ năm ngoái.


Báo cáo thống kê của Chính phủ Campuchia công bố ngày 8/7 cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh đã làm 51 người bị thương, giảm 36% với cùng thời gian này năm 2012.


Sau ba thập kỷ chiến tranh và nội chiến kéo dài, đến khi có được hòa bình vào năm 1998, trong lòng đất Campuchia còn khoảng 4 - 6 triệu quả mìn, bom, đầu đạn chưa nổ. Từ năm 1979 đến nay, đã có 19.666 người bị thiệt mạng, 44.581 người bị thương do bom mìn còn sót lại. Chính phủ Campuchia đã đưa chiến lược rà phá bom mìn vào mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.


Xuân Khu (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN