Mỹ, Pháp không xác nhận việc IS âm mưu tấn công tàu điện ngầm

Ngày 25/9, Mỹ không xác nhận thông tin nói rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên kế hoạch tấn công hệ thống tàu điện ngầm ở New York và thủ đô Paris của Pháp, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng xác thực những tuyên bố trước đó của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Ben Rhodes. Ảnh: AFP


Trả lời báo giới, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Ben Rhodes cho biết Washington "Không xác nhận bất cứ mối đe dọa cụ thể nào. Điều chúng tôi muốn nói với người Iraq là nếu họ có thông tin liên quan tới hoạt động hay âm mưu khủng bố, họ có thể và nên chia sẻ thông qua các kênh tình báo và các cơ quan bảo vệ pháp luật". Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ sẽ xem xét nghiêm túc thông tin này.

Trong khi đó, các cơ quan an ninh Pháp cũng khẳng định họ không có thông tin để chứng thực tuyên bố của ông Abadi.

Trước đó cùng ngày, trả lời báo giới bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Thủ tướng Iraq cho biết các phần tử IS bị bắt đã khai nhận với cơ quan tình báo Iraq về một âm mưu tấn công các hệ thống tàu điện ngầm ở New York và Paris. Theo ông al-Abadi, các đối tượng này không phải người Iraq, một số trong đó là người Pháp và người Mỹ.



TN(Theo THX)

Iraq cảnh báo IS âm mưu khủng bố tàu điện ngầm ở Mỹ, Pháp
Iraq cảnh báo IS âm mưu khủng bố tàu điện ngầm ở Mỹ, Pháp

Iraq có thông tin tình báo "đáng tin cậy" cho thấy IS lập kế hoạch tấn công các hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Paris của Pháp và ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN