Mỹ chuyển thêm 12 máy bay Osprey tới Nhật

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ngày 16/7, một tàu vận tải được cho là chở 12 chiếc trực thăng vận tải Osprey của Mỹ đã rời cảng biển thuộc bang California (Mỹ) để tới tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Lô máy bay bổ sung này cùng với 12 chiếc khác hiện đã được triển khai tại Căn cứ không quân Futenma của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Okinawa sẽ thay thế toàn bộ số trực thăng CH-46 đã lỗi thời sớm nhất là từ tháng tới.

Quân đội Mỹ từng cho biết kế hoạch triển khai nhóm 24 máy bay Osprey tại Futenma nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng hành động của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Osprey - hay còn gọi là "Chim ưng biển" - là loại trực thăng vận tải thế hệ mới có hình dáng và cấu tạo đặc biệt; đa năng, vận tốc cao, nhỏ gọn, phù hợp để triển khai quân cũng như tham gia tác chiến ở nhiều chiến trường khác nhau.

TTG
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN