Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết, đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông xuân năm 2013 - 2014 có khả năng xảy ra muộn hơn so với các năm trước.
Đầu tháng 1/2014 mới có rét đậm
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông xuân năm 2013 - 2014 ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đợt rét đậm đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 15 độ C, kéo dài từ 3 ngày trở lên) của mùa đông xuân 2013 - 2014 có khả năng xảy ra vào đầu tháng 1/2014. Như vậy, đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Theo ông Lê Thanh Hải, ngày 25/12 hàng năm thường là thời điểm xảy ra rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, ở mùa đông năm ngoái, đợt rét đầu tiên cũng xảy ra khá muộn, vào ngày 30/12.
Các đợt rét đậm trong mùa đông năm nay ở khu vực miền Bắc có khả năng tập trung nhiều vào tháng 1 và 2/2014. Khoảng thời gian xen kẽ giữa những đợt rét đậm, rét hại là những ngày nắng ấm với nền nhiệt độ cao hơn nền nhiệt độ bình thường. Ông Hải cũng cho biết thêm, phần lớn các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 3 đến 5 ngày, nhưng cũng có thể có đợt dài ngày hơn. Nhiệt độ trong những đợt rét đậm, rét hại ở Hà Nội được dự báo ở trên mức 10 độ C.
Đề phòng khô hạn cục bộ
Theo dự báo, nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông xuân 2013 - 2014 ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác ở mức xấp xỉ mọi năm cùng thời kỳ. Trong các tháng mùa đông năm nay, các tỉnh phía Bắc sẽ ít mưa hơn mọi năm. Ở Trung Bộ từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng sang các tháng cuối mùa, thì lượng mưa ở khu vực này tương đương các năm trước. Lượng mưa ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên ở giai đoạn đầu mùa và giữa mùa phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm; còn cuối mùa có khả năng ở mức xấp xỉ các năm trước.
Riêng trong tháng 11, lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm với chuẩn sai lượng mưa tháng cao hơn đến 40%. Lượng mưa tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các tỉnh Nam Trung Bộ có lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm từ 20% đến 40%.
Mùa đông xuân 2013 - 2014 là mùa khô ở các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do vậy, các địa phương ở những khu vực trên cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ tại một số nơi, nhất là vùng núi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ đề phòng mưa trong thời đoạn ngắn, gây lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất trong tháng 11/2013.
Trong tháng 11/2013, bão và áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động trên Biển Đông. Có khả năng sẽ có từ 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực Trung Bộ. Tháng này vẫn là mùa mưa ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Theo dự báo, tại khu vực này có khả năng xảy ra 3 - 4 đợt mưa vừa, mưa to. Vì vậy, các địa phương cần chủ động đề phòng lũ lên nhanh trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các khu vực vùng núi nơi có địa hình dốc.
Huyền Tím