Mông Cổ thành lập chính phủ liên hiệp

Ngày 17/7, Khối Công bằng tại Mông Cổ, gồm hai đảng Nhân dân-Cách mạng Mông Cổ (MPRP) và đảng Nhân dân Dân chủ Mông Cổ (MNDP), đã chấp nhận đề xuất của đảng Dân chủ Mông Cổ (MDP) về việc thành lập chính phủ liên hiệp tại nước này.


Một quan chức cấp cao trong Khối Công bằng cho biết khối này đã thành lập một nhóm chuyên viên để tiến hành thảo luận với MDP về tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp.


Trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 28/6 vừa qua, MDP là đảng đối lập cánh hữu đã vượt đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền, khi giành số phiếu bầu cao nhất, tương đương 31 ghế và trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội 76 ghế của Mông Cổ, song vẫn không hội đủ đa số tối thiểu 39 ghế. Trong khi đó, Khối Công bằng giành được 11 ghế.


Mông Cổ, đất nước châu Á có những mỏ khoáng sản chưa được khai thác lớn nhất thế giới, đã trở thành một trong những điểm thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt cho ngành khai khoáng. Năm ngoái, kinh tế Mông Cổ đạt tốc độ tăng trưởng 17,3 %, đầu tư nước ngoài hiện đạt 5 tỷ USD.


TTXVN/ Tin Tức

Mông Cổ - vài nét chấm phá
Mông Cổ - vài nét chấm phá

Chúng tôi vừa có chuyến đi thăm Mông Cổ. Chuyến đi được thực hiện trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Mông Cổ Montsame được ký ngày 19 tháng 7 năm 2001...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN