Mông Cổ bãi nhiệm 6 bộ trưởng

Quốc hội Mông Cổ ngày 6/8 đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Chimed Saikhanbileg bãi nhiệm 6 bộ trưởng thuộc đảng Nhân dân Mông Cổ, trong đó có Phó Thủ tướng Ukhnaa Khurelsukh, cùng các bộ trưởng Tài chính và Lao động.

Đề xuất trên được Thủ tướng Saikhanbileg đệ trình lên Quốc hội ngày 5/8, sau khi Tổng thống Tsakhiagiin Elbegdorj không ủng hộ kế hoạch bãi nhiệm. Tổng thống Elbegdorj cho rằng việc đồng loạt thay thế 6 bộ trưởng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, xã hội, uy tín quốc gia trên trường quốc tế, cũng như ảnh hưởng tới đời sống người dân và dẫn tới bất ổn chính trị.

Tuy nhiên, trong phiên họp toàn thể của Quốc hội, hầu hết các nghị sĩ đều ủng hộ việc bãi nhiệm trên.

TTXVN/Tin Tức
Chuyến thăm 'điểm huyệt' Mông Cổ của ông Tập Cận Bình
Chuyến thăm 'điểm huyệt' Mông Cổ của ông Tập Cận Bình

Theo nhận định của giới phân tích, chuyến thăm Mông Cổ theo kiểu “điểm huyệt” của nhà lãnh đạo Trung Quốc càng cho thấy sự linh hoạt và thực dụng trong chính sách của Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN