Lào tiêu hủy lượng ma túy trị giá 17,5 triệu USD

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân Ngày quốc tế phòng chống ma túy (26/6), Ủy ban quốc gia kiểm soát và quản lý ma túy của Lào đã phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Lào, Bộ An ninh và Thủ đô Viêng Chăn tổ chức thiêu hủy ma túy tại quảng trường That Luang ở thủ đô Viêng Chăn sáng 25/6.

 

Thiêu huỷ ma tuý tại Lào ngày 25/6/2014.


Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về kiểm soát và quản lý ma túy Kou Chansina cho biết trong một năm qua, cả nước Lào đã có 65,60% hộ gia đình được công nhận là tiên tiến và phi ma túy, 27,45% số phường-bản và 37,90% số trường trung học ở Lào được công nhận là phi ma túy. Ngành công an và thi hành luật phòng chống ma túy đã xử lý hơn 1.580 vụ án ma túy, bắt giữ hơn 2.100 tội phạm (trong đó có 54 người nước ngoài), thu giữ hơn 3,84 triệu viên amphetamine, 238,5 kg heroin, 47,8 kg thuốc phiện sống, gần 1.500 kg cần sa khô, hơn 83 kg moócphin, hơn 22 kg ma túy đá.


Tại buổi lễ, lượng ma túy bị thu giữ trong thời gian qua với trị giá xấp xỉ 17,5 triệu USD đã bị thiêu hủy, gồm hơn 5,4 triệu viên amphetamine, hơn 3.000 kg cần sa khô, 334 gram hêrôin, hơn 32 kg Ameflu và hơn 49 gram ma túy đá. Số ma túy bị thu giữ tại các tỉnh khác cũng sẽ bị thiêu hủy trong ngày 25/6.

 


Hoàng Chương

Nam Định phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh
Nam Định phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Công an tỉnh Nam Định vừa bắt quả tang 2 đối tượng quê ở Lai Châu đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ với khối lượng khá lớn tại khu vực đường Cột Cờ, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN