Chiều 25/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Jonathan Coleman và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, cho rằng kết quả chuyến thăm sẽ là đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - New Zealand đang tiến triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, sự hợp tác đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman. Đức Tám – TTXVN |
Đánh giá cao vai trò của New Zealand trong việc tham gia các diễn đàn khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng hợp tác cùng có lợi với New Zealand, đồng thời mong muốn New Zealand ủng hộ ASEAN trong thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) tiến tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, nhất là về hải quân, đào tạo cán bộ… thông qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển.
Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Jonathan Coleman khẳng định, Chính phủ New Zealand đặc biệt coi trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Bộ trưởng Jonathan Coleman cho biết, trong chuyến thăm hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, trong đó nhất trí tăng cường tham vấn trên các diễn đàn đa phương và đối thoại song phương, hợp tác về hải quân,…
Bộ trưởng Jonathan Coleman khẳng định, New Zealand sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các diễn đàn khu vực, ủng hộ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc, ủng hộ ASEAN trong việc thực hiện Bộ qui tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
* Chiều 25/11, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp, cũng như kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và UNICEF trong việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo phúc lợi xã hội, đặc biệt là các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là dành ưu tiên cho việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các quyền chính đáng của trẻ em đồng thời bảo đảm thực hiện chính sách và các cam kết quốc tế bằng các luật và các chương trình, kế hoạch cụ thể. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện tốt các chính sách nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em. Cụ thể, Việt Nam đã và đang thực hiện có hiệu quả các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, các biện pháp giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và suy dinh dưỡng; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ngày càng cao...
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị UNICEF tiếp tục hỗ trợ tích cực để Việt Nam thực hiện tốt các dự án trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - UNICEF giai đoạn 2012 - 2016, góp phần hỗ trợ Việt Nam duy trì và phát huy các thành tựu đạt được trong quá trình hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do đồng chí Vilayvong Bouddakham, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt, thiêng liêng không thể so sánh. Lịch sử cách mạng hai nước đã chứng minh, nếu không có tình đoàn kết đặc biệt đó thì hai nước không có được thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nhiệm vụ của hai bên là tiếp tục vun đắp, gìn giữ và phát triển mối quan hệ quí báu này, nhất là thế hệ trẻ.
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động mà Hội hữu nghị hai nước đã tổ chức trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012”, trong đó nổi bật là Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Lào lần thứ III và việc xuất bản Đặc san “Việt - Lào trong trái tim tôi" bằng tiếng Việt và tiếng Lào. Phó Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phát huy những thành công này.
TTN