Lai Châu: Huyện Than Uyên đầu tư phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số

Trong những năm qua huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ sản xuất, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng… góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại các xã trên địa bàn.

Nhờ vậy, đời sống của người dân nơi đây dần được cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần. 

Chú thích ảnh
 Người dân thu hoạch cá nuôi trên lòng hồ Thủy điện Bản Chát tại xã bản Thẩm Phé, xã Mường Kim, huyện Than Uyên. Đây là một trong những mô hình giúp người dân vươn lên thoát nghèo. 
Chú thích ảnh
Nhờ có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng được khang trang, người dân xã Mường Than tích cực tham gia vệ sinh môi trường làng bản.
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hướng dẫn bà con bản Nà Ban, xã Hua Nà cách chăm sóc cây ăn quả.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân xã Mường Kim chăm sóc chè, một trong những cây xóa đói giảm nghèo bền vững từ chương trình 30a,135 của Chính phủ, góp phần thay đổi tập tục canh tác nông nghiệp truyền thống.
Tin, ảnh: Quý Trung (TTXVN)
Hoàn thiện thể chế để phát huy nội lực vùng dân tộc thiểu số
Hoàn thiện thể chế để phát huy nội lực vùng dân tộc thiểu số

Trong thời gian tới, chính sách dân tộc cần tiếp tục hoàn thiện chủ trương, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi dựa trên tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng; đảm bảo an ninh, quốc phòng vững chắc và an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN